Bạn cần biết

Ebenezer Cobb Morley, cha đẻ của luật chơi bóng đá là ai?

16/08/2018, 11:29

Ebenezer Cobb Morley được coi là cha đẻ của bóng đá hiện đại khi thảo ra 13 điều luật cho môn thể thao này.

Ebenezer Cobb Morley

Ebenezer Cobb Morley được coi là cha đẻ của bóng đá hiện đại

Ebenezer Cobb Morley là một vận động viên người Anh, sinh ngày 16/8/1831. Ông được coi là cha đẻ của bóng đá hiện đại khi thảo ra 13 điều luật cho môn thể thao này.

Theo Wikipedia, Ebenezer Cobb Morley sinh ra tại 10 Garden Square, Princess Street ở Hull và sống ở đây đến khi 22 tuổi.

Ngay từ nhỏ, Ebenezer Cobb Morley đã chơi và tỏ ra rất yêu thích thể thao. Sau khi đến London năm 1858, ông giúp thành lập Barnes Club năm 1852 và đích thân tổ chức, viết luật cho bóng đá trên tờ báo thể thao Bell’s Life.

ebenezer-cobb-morleys-187th-birthday-5017132201934

Hôm nay 16/8, Google đã kỷ niệm ngày sinh của Ebenezer Cobb Morley

Năm 1863, Morely tập hợp những câu lạc bộ bóng đá khác ở khắp nước Anh để từ đó thảo ra 13 điều luật cho môn thể thao này. Các điều luật do Morely thảo ra đã giúp hình thành nên các quy tắc của bóng đá hiện đại sau này, giúp giảm bạo lực trên đường pitch và làm cho bóng đá có tổ chức tốt hơn, trở thành tiền đề cho luật bóng đá hiện đại.

Morley cũng là thành viên tích cực thành lập nên Liên đoàn bóng đá Anh năm 1863. Ông làm thư ký danh dự từ 1863 tới 1866 và sau đó làm Chủ tịch từ 1867 tới 1874.

Morley qua đời ngày 20/11/1924. Ông được tôn vinh là cha đẻ của Hiệp hội bóng đá và bóng đá hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.