Thế giới

Erdogan: Israel đang đẩy khu vực Trung Đông tới chiến tranh

14/05/2018, 15:52

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel tiến hành sự thù địch không cần thiết ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 13/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Israel đang "gieo rắc nỗi sợ hãi và đẩy khu vực Trung Đông vào chiến tranh".

Ông lên án một cuộc không kích của Israel vào Syria diễn ra cách đây 3 ngày, gọi đó là cuộc tấn công vào chủ quyền của một quốc gia hiện đã trải qua gần 7 năm nội chiến.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ lên án Israel bởi quốc gia này đã tiến hành động thù địch không cần thiết ở Syria và thúc đẩy khu vực tiến tới chiến tranh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Erdogan còn chỉ trích quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc di dời Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem.

Ông cho rằng, quyết định của ông Trump là “một sai lầm lớn” và có thể tiếp tục khiến Mỹ bị cô lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.