Hồ sơ tài liệu

EU gia hạn trừng phạt Syria, bác tin Nga soạn hiến pháp hộ

28/05/2016, 18:12

Các biện pháp trừng phạt vừa được gia hạn bao gồm: đóng băng tài khoản, 200 quan chức bị cấm nhập cảnh vào EU...

image.

Cuộc nội chiến tại Syria kể từ năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của hơn 280.000 người.

Hôm nay, hãng tin Xinhua cho biết, Hội đồng châu Âu (EC) đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt  chính phủ Syria thêm 1 năm nữa, tới 1/6/2017.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt vừa được gia hạn bao gồm: đóng băng tài khoản, 200 quan chức (trong đó có Tổng thống Bashar al-Asad) bị cấm nhập cảnh vào EU, cùng 70 tổ chức. Đồng thời, lệnh cấm vận vũ khí, cấm nhập khẩu dầu thô từ Syria... Vẫn có hiệu lực

EU áp lệnh trừng phạt Syria kể từ năm 2011 khi nội chiến bùng phát; tuy nhiên vẫn cam kết tiếp tục tìm kiếm một giải pháp lâu dài, hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại các khu vực bị bao vây.

Hôm qua, con số mới nhất do Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố cho thấy: 282.283 người thiệt mạng; trong đó có 81.436 dân thường (14.040 trẻ em và 9.106 phụ nữ), 48.568 tay súng nổi dậy phi thánh chiến, 47.095 phần tử cực đoan, 101.662 tay súng ủng hộ chính phủ Syria (trong đó có 56.609 binh sĩ chính phủ), 3.522 người còn lại chưa xác định được danh tính.

SOHR cho biết trong khi thực thi thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27/2, số người thiệt mạng hàng ngày tại Syria giảm; nhưng các vụ bạo lực bùng phát tại những nơi đang cố duy trì lệnh ngừng bắn.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bác bỏ thông tin Nga đã soạn thảo một bản hiến pháp mới cho Syria. Ông Assad nói: "Không có bản dự thảo hiện pháp nào. Mọi thứ không đúng sự thật. Bất cứ hiến pháp mới nào không được đệ trình từ phía nước ngoài, mà sẽ hoàn toàn là của Syria và đưa ra trưng cần dân ý. Mọi thứ khác sẽ vô giá trị".

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin Nga và Mỹ đang cùng làm việc về một bản dự thảo hiến pháp cho Syria, theo đó, sẽ tước đi nhiều quyền của Tổng thống Syria và thành lập một chính phủ có tính phân quyền hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.