Hồ sơ tài liệu

EU họp khẩn về người di cư trái phép

24/04/2015, 20:30

Liên minh châu Âu tổ chức Hội nghị khẩn cấp tìm phương pháp ngăn chặn tình trạng mạo hiểm vượt biển Địa Trung Hải

113
Từ đầu năm đến nay, tổng số người thiệt mạng vì vượt biển di cư sang châu Âu lên tới  1.750 người

Các lãnh đạo EU bỏ phiếu thông qua một dự thảo, trong đó: cung cấp 5 nghìn chỗ ở tái định cư cho người di cư "đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ"; thực hiện biện pháp mang tính hệ thống để xác định danh tính, bắt giữ và triệt phá tàu thuyền có thể được dùng vào mục đích buôn lậu người...

Tại đây, EU cũng bàn bạc về các kế hoạch khác như ủng hộ nỗ lực của Liên hợp quốc giúp đỡ Libya thiết lập chính phủ ổn định. Đây được coi là giải pháp gốc rễ cho vấn đề di cư bởi 90% số thuyền di cư sang châu Âu khởi hành từ Libya do không thể chịu đựng được cuộc sống khổ ải, giao tranh liên miên tại quê nhà.

Trong khi EU đang bàn bạc, thì lực lượng tuần duyên Italia cứu hộ 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải, trên hai con tàu nhỏ dài chỉ khoảng 14 m và không có bất cứ một thiết bị liên lạc nào. Trước đó, ngày 19/4 xảy ra vụ chìm tàu chở người di cư khiến 800 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng trong năm nay trên đường di cư lên 1.750 người.

Tính từ đầu năm đến nay, hơn 21 nghìn người vượt biển thành công sang Italia. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.