Hồ sơ tài liệu

EU rối bời vì lệnh trừng phạt Nga

27/05/2016, 09:29

Việc tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Nga về vấn đề Ukraine sẽ rất khó khăn

Không gì mà Nga - Eu không thể giải quyết

Không gì mà Nga - Eu không thể giải quyết - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định

Liên minh Châu Âu (EU) đã áp lệnh trừng phạt đối với Nga có hiệu lực 1 năm kể từ tháng Bảy năm 2014 vì quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine. Liên minh Châu Âu đã hai lần mở rộng lệnh trừng phạt này trong năm 2015, chuẩn bị hết hạn vào ngày 31/7 tới.

Nhưng, thông tấn Lithuania phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay: "Giữa các nước liên minh Châu Âu đang tồn tại bất đồng quan điểm về việc mở rộng lệnh trừng phạt với Nga. Việc tìm tiếng nói chung giữa các nước Châu Âu vấn đề này khó khăn hơn trước".

Riêng về Đức, nước này muốn tiếp tục trừng phạt Nga đến khi nào thỏa thuận hòa bình Minsk được tuân thủ.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và các nước trong Liên minh Châu Âu (EU) có thể hóa giải khác biệt về xung đột tại Ukraine - vấn đề quan trọng nhất đẩy quan hệ Nga  - EU vào bế tắc và trừng phạt lẫn nhau. "Tôi tin rằng, không có vấn đề gì giữa Nga và EU mà không thể giải quyết... Điều quan trọng là cần phải có sự tôn trọng quan điểm và lợi ích của nhau" - ông Putin nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.