Ứng dụng

"Facebook" của Triều Tiên bị hacker cho "ra bã"

29/05/2016, 18:18
image

Mới đây MXH StarCon của Triều Tiên bị một thanh niên Scotland hack và nói xấu chính quyền bằng tài khoản Admin.

logo
Mới đây MXH StarCon của Triều Tiên bị một thanh niên Scotland hack và nói xấu chính quyền bằng tài khoản Admin.

Theo Mirror, trong khi Facebook hay Twitter được coi là "kẻ thù" của Triều Tiên thì mới đây MXH "con cưng" của người dân nước này là StarCon đã bị các hacker thế giới phá hoại một cách nghiêm trọng.

Cụ thể, StarCon được biết đến như một MXH nội bộ của Triều Tiên khi cho phép người dùng đăng ký và tải ảnh cá nhân lên trang, gửi tin nhắn cho bạn bè và tải video lên mạng.

Tuy nhiên, hôm thứ 6 (27/5) vừa qua, một thanh niên đến từ Scotland đã cho trang StarCon này "ra bã" khi hack tài khoản của admin và truy cập vào trang quản lý của quản trị viên rồi xóa và vô hiệu hóa tài khoản người dùng, thay đổi tên website và đăng một số nội dung thô tục nói xấu chính quyền của ông Kim Jong-un.

Được biết, mạng xã hội StarCon có tên bắt nguồn từ Star, nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Triều Tiên, tuy không rõ người lập ra chúng là ai. Chỉ biết rằng một tổ chức tên là PHP Dolphin đang vận hành mạng xã hội này.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc này.

>>>Xem thêm Video Cách lấy lại tài khoản Facebook khi bị hack hiệu quả nhất

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.