Đường sắt

Ga Biên Hòa căng mình đón khách

18/04/2016, 22:00

Sau sự cố sập cầu Ghềnh, cán bộ, công nhân đường sắt càng đoàn kết hơn để phục vụ hành khách.

truong-tau-Nguyen-Manh-hung

Tại ga Biên Hòa, Trưởng tàu Nguyễn Mạnh Hùng xuống tàu phục vụ hành khách. Các trưởng tàu khác cũng vậy, giúp đỡ hành khách lên xuống tàu thuận tiện là trách nhiệm chung của cả Ngành

Những ngày này, ga Biên Hòa (Đồng Nai) lúc nào cũng nhộn nhịp hành khách. Sau sự cố sập cầu Ghềnh, cán bộ, công nhân viên đường sắt lại càng đoàn kết hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn để phục vụ hành khách. Lượng hành khách đi tàu đang tăng trở lại.

Nói riêng về phục vụ hành khách chuyển tải và lên tại ga Biên Hòa những ngày này, ngành Đường sắt có rất nhiều cố gắng. Không quản ngày đêm, từ nhân viên khách vận, chạy tàu, bảo vệ, kỹ thuật toa xe, lái tàu... đến lãnh đạo các đơn vị, đội trạm, mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ nhưng đều ứng trực đầy đủ, nghiêm túc, cố gắng giảm thiểu những phiền hà cho hành khách khi phải chuyển tải.

Đặc biệt là đội hỗ trợ hành khách rất tự giác, trách nhiệm, nhiệt tình, cần mẫn. Đây là những nhân viên của Đoàn tiếp viên Phương Nam sau khi xuống ban (được nghỉ) 4 ngày nhưng vẫn giành 1 ngày tình nguyện tham gia cùng nhân viên của Chi nhánh VTĐS Sóng Thần để phục vụ hành khách. Tổng quân số hỗ trợ khoảng trên dưới 15 người. 

Lượng khách đi tàu đang tăng trở lại. Chỉ trong 2 ngày 15 và 16/4, lượng khách chuyển tải và đi tàu tại ga Biên Hòa rất đông. Chỉ tính riêng ngày 15/4, trên 8 mác tàu có tổng số 2.118 hành khách. Đây cũng là dịp "thử tải" cho ga Biên Hòa khi phải “gánh vác” vai trò ga cuối cho ga Sài Gòn. Nhưng mọi việc đều thuận tiện, từ công tác chỉnh bị, tác nghiệp đoàn xe đến công tác phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn chạy tàu, đặc biệt trong khi vừa thi công mái che, ke ga để phục phục vụ hành khách tốt hơn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được tại ga Biên Hòa những ngày qua: 

trao-doi-tac-nghiep-tai-pho

Phòng trực ban chạy tàu tại ga Biên Hòa luôn nhộn nhịp với việc điều hành các chuyến tàu từ sau sự cố sập cầu Ghềnh

ga-bien-hoad

Lượng khách đi tàu đang tăng dần. Chỉ trong ngày 15/4 đã có hơn 2.100 hành khách đi tàu tại đây

duong-sat-Bien-Hoa-5

Các nhân viên tổ giúp đỡ hành khách cũng hiếm khi được thảnh thơi

duong-sat-Bien-hoa

Do lượng khách quá lớn lại phải phục vụ chuyển tải, nên các tổ tàu vẫn tình nguyện dành một ngày nghỉ để tham gia cùng đồng nghiệp giúp đỡ hành khách

ga-Bien-hoa-j

Nhân viên ga Biên Hòa giúp đỡ hành khách chuyển tải

Gac-ghi-Hoang-Anh-Diem-lam-

Đêm. Những chuyến tàu đi và đến ga Biên Hòa vẫn nhộn nhịp. Nhân viên gác ghi Hoàng Anh Điểm ra hiệu cho tàu thông qua an toàn

duong-sat-Bien-Hoa-1

Những sự cố của toa tàu cũng được xử lý ngay trong đêm

duong-sat-Bien-Hoa-2

Một toa tàu sạch sẽ sẵn sàng đón khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.