Điều tra

Gã xe ôm giở trò đồi bại với bé gái thiểu năng lạc mẹ

22/03/2017, 14:18

Thấy bé gái thiểu năng tìm mẹ, gã xe ôm lợi dụng đưa về phòng trọ giở trò đồi bại.

Đối tượng Điền tại cơ quan điều tra

Đối tượng Điền tại cơ quan điều tra

Ngày 22/3, Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Điền (46 tuổi,  tạm trú trấn An Thới, huyện Phú Quốc ) về tội “Dâm ô trẻ em”.

Được biết, ông Điền hành nghề chạy xe ôm ở chợ An Thới, Phú Quốc. Theo kết quả điều tra, ngày 9 /11/2016, ông Điền đang chạy xe ôm gần khu vực chợ An Thới thì phát hiện bé gái 11 tuổi bị thiểu năng đang tìm mẹ. Ông kêu bé gái lên xe để chở đi tìm mẹ rồi đưa thẳng về phòng trọ của mình thực hiện hành vi dâm ô.

Khi bé gái về nhà, người mẹ phát hiện nhiều biểu hiện bất thường đã gặng hỏi và biết được sự việc nên đã trình báo công an. Sự việc bị phát hiện, Điền bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.

Kết quả giám định cho thấy, bé gái bị rách màng trinh.

Được biết, Điền đã có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản với tổng hình phạt 10 năm tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.