Hạ tầng

Gần 1.000 cây xanh sẽ được chuyển đến vườn ươm an toàn

18/10/2017, 13:15

Có 1.159 cây xanh sẽ bắt buộc phải chặt hạ và di chuyển an toàn, phục vụ thi công tuyến đường vành đai 3.

20171018_095546

Hà Nội bắt đầu chặt hạ cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng

Sáng nay (18/10), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (BQLDA ĐTXD CTGT) TP. Hà Nội bắt đầu đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên tuyến đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc BQLDA ĐTXD CTGT cho biết: Hiện nay, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã cấp phép cho BQL dự án thực hiện việc chặt hạ 14 cây xanh trong đợt 1 (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Trầm Quốc Hoàn). Trong số đó có 10 cây được cắt tỉa, di chuyển về vườn ươm, 4 cây khác sẽ bị triệt hạ do không đảm bảo yếu tố sinh trưởng sau di dời.

20171018_083911

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CTGT giới thiệu về kế hoạch triển khai chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng tại cuộc họp thông cáo báo chí

“Dự án sẽ được Công ty cổ phần BeePro triển khai thành nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 18/10 và đảm bảo đến tháng 12/2017 sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ toàn bộ cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng để có mặt bằng bàn giao cho Bộ GTVT phục vụ thi công tuyến đường vành đai 3.” – ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, quá trình thi công lần này chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định vì các cây xanh trên vỉa hè của cung đường này được trồng khá dày (mỗi cây chỉ cách nhau 2m), công tác đào bầu, tạo hố để di chuyển cây lên tới 3 – 4m, điều này sẽ tạo ra rào cản rất lớn cho giao thông khu vực Phạm Văn Đồng vốn dĩ luôn ở trong trạng thái ùn tắc, dưới gốc cây lại có nhiều công trình ngầm nổi nên khó khả năng khó có thể giữ được bộ rễ trong quá trình đánh chuyển.

“Việc quyết định triệt hạ cây nào hay giữ cây nào sẽ do Tổ công tác hiện trường do Sở xây dựng thành lập đánh giá và quyết định” – ông Phạm Hoàn Tuấn khẳng định.

Về phía đơn vị thi công, ông Trần Khánh Toàn, Phó Tổng giám đốc CTCP BeePro cho hay: Trong số các cây nằm trong diện thi công, một số ít cây cong, nghiêng không thể phát triển phải chặt hạ, một số cây cắt tỉa, gần 1.000 cây khác sẽ được di dời đến nơi mới, tạo cảnh quan mới cho TP. Những cây xanh sẽ được trồng lại và chăm sóc ở các vị trí cửa ngõ thành phố Hà Nội, những nút giao thông như: Tả Hồng - đại lộ Võ Nguyên Giáp, nút giao Quốc lộ 5 – Vành đai 3.

Đáng chú ý, mặc dù công tác thi công đã bắt đầu được triển khai nhưng theo đại diện BQLDA ĐTXD CTGT và đơn vị thi công: định mức kinh phí di chuyển/cây vẫn đang được các cấp chức năng tiếp tục xây dựng, chưa có con số chính xác, nhưng có thể khẳng định kinh phí di chuyển sẽ rất cao so với kinh phí chặt hạ.

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hà Nội, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 với tổng chiều dài 5,5km. Điểm đầu: Km 0+000 (ngã tư Mai Dịch), điểm cuối: Km 5+500 (cầu Thăng Long).

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, tuyến đường sẽ góp phần giải quyết thực trạng ách tắc giao thông hiện nay, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là cơ sở tạo điều kiện về mặt bằng để Bộ GTVT triển khai xây dựng tuyến cầu cạn cao tốc trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long (dự kiến khởi công tháng 11/2017).

Cũng trong buổi sáng nay, sự kiện khởi công chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện các ban, ngành cùng UBND các quận của TP. Hà Nội.

Một số hình ảnh được PV Báo Giao thông ghi nhận trong buổi khởi công chặt hạ cây xanh:

20171018_093254

Công tác chặt hạ, đánh chuyển cây xanh được bắt đầu thi công ngay trong sáng 18/10

20171018_094418

Cành cây cắt tỉa được các công nhân CTCP BeePro dọn dẹp ngay sau đó để tiến hành tạo hố, đào vồng, di dời cây xanh

20171018_094217

 

20171018_095546

Máy xúc được huy động ngay sau đó để đào vồng, di chuyển cây

20171018_100325

Các công nhân đào hố, tạo vồng cho cây. Được biết, mỗi vồng được tạo sẽ rộng khoảng 3-4m. Vì vậy quá trình thi công sẽ gặp nhiều khó khăn bởi hệ thống cáp ngầm ở dưới và ảnh hưởng đến giao thông trên đường Phạm Văn Đồng

20171018_093355

Theo kế hoạch, hơn 1.000 cây xanh thuộc diện di dời sẽ được chuyển đến vườm ươm tại nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao QL.5 - Vành đai 3

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.