Xã hội

Gần 1.000 hải quân Ấn Độ làm gì trong 5 ngày ở Đà Nẵng?

21/05/2018, 15:00

Đội tàu hải quân Ấn Độ gồm tàu Sahyadri, Shakti và Kamorta cùng gần 1.000 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa...

Tau-hai-quan-An-Do-tham-Da-Nang

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa

Theo đó, đội tàu hải quân Ấn Độ gồm tàu Sahyadri, Shakti và Kamorta cùng gần 1.000 thủy thủ dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, Tư lệnh Hạm đội miền Đông đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng.

Trong 5 ngày lưu lại tại thành phố Đà Nẵng, theo chương trình, sỹ quan và thủy thủ tàu hải quân Ấn Độ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao bóng chuyền với lực lượng Hải quân Vùng 3, sinh viên Đại học Đà Nẵng; tham gia chương trình biểu diễn hòa nhạc kèn đồng của các thủy thủ Ấn Độ phục vụ công chúng tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng)...

Chuyến thăm Đà Nẵng là một phần của việc triển khai hoạt động của Hạm đội Đông đến Đông Nam Á và tây bắc Thái Bình Dương. Chuyến thăm thứ 3 đến Việt Nam lần này còn khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.