Xã hội

Gần 10.000 người có nhu cầu ghép tạng

30/06/2015, 06:13

Đó là con số được đưa ra tại lễ ra mắt Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam...

52
 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, do quan niệm người Việt và việc tuyên truyền về hiến mô, tạng còn nhiều hạn chế, nên dù mỗi năm có gần 1 nghìn người tử vong do chết não tại các bệnh viện, nhưng người nhà không đồng ý cho tạng.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, đến ngày 30/6, Việt Nam chỉ có 1.011 ca ghép thận, 37 ca ghép gan, 11 ca ghép tim, một ca ghép tụy và 1.401 ca ghép giác mạc. Trong khi đó, cả nước hiện có khoảng 6 nghìn người bị suy thận mãn tính cần được ghép, trên 1.500 người được chỉ định ghép gan và hơn 300 nghìn người mù do các bệnh lý giác mạc, trong đó 6 nghìn ca đang chờ được ghép giác mạc… Chi phí cho một ca ghép tạng trong nước chỉ bằng 1/4 so với nhiều nước phát triển và trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.