Chất lượng sống

Gần 2.000 ca cấp cứu, 6 người tử vong vì... đánh nhau dịp Tết

18/02/2018, 09:20

Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, có 2.000 ca cấp cứu, 6 người tử vong vì... đánh nhau.

1486135600-148613218015989-danh-nhau-dip-tet

Ảnh minh họa

VTV đưa tin, theo thống kê mới đây của Bộ Y tế: trong 4 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 29 Tết đến mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 1.949 trường hợp. Trong đó, có 1.099 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 270 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Đáng buồn nhất: vẫn có 6 trường hợp tử vong.

Tuy xét về tổng thể, con số này đã giảm gần 21% so với 3 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng đây vẫn là thực trạng đáng buồn trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Cũng theo báo NLĐ, trong khi đó, số tai nạn do pháo nổ đã tăng vọt so với 3 ngày Tết Đinh Dậu 2017 với 190 trường hợp đến khám, cấp cứu (tăng 54%), không có ca tử vong. Ngoài ra, có 53 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, tăng 27 trường hợp (tăng 100%) so với 26 ca trong 3 ngày Tết năm ngoái.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.