Gắn biển số giả vào xe trộm cắp để sử dụng

14/01/2015, 19:58

Thành thừa nhận biển kiểm soát thật của chiếc xe trên là 88F1-041.76 của một người ở Vĩnh Phúc đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm đi trước đó.

Đội CSGT số 7 tiến hành trao trả phương tiện cho chính chủ
Đội CSGT số 7 trả lại phương tiện cho chính chủ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 14/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đường Tố Hữu (đoạn gần cầu sông Nhuệ, thuộc địa phận quận Hà Đông, TP Hà Nội) thì phát hiện Nguyễn Viết Thành (SN 1979, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát: 29L1 - 117.19 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện biển kiểm soát chiếc xe máy mà Thành đang sử dụng không phải là biển số thật của phương tiện nói trên. Qua đấu tranh khai thác, Thành thừa nhận biển kiểm soát thật của chiếc xe trên là 88F1-041.76 mang tên chủ sở hữu là anh Nguyễn Văn Thập (trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Chiếc xe này đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm đi trước đó.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy để liên hệ trao trả lại cho anh Thập. Được biết, Thành là đối tượng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.