Thế giới

Gần hơn với Nga, Ankara vẫn vui mừng khi Mỹ tấn công Syria

14/04/2018, 17:32

Gần hơn với Nga, Thổ Nhĩ Kỹ vẫn vui mừng khi Mỹ tấn công Syria – trang Almasdar News cho hay.

Tornado

Chiến cơ Tornado của quân đội Anh tham gia tấn công Syria sáng 14/4

Ngày 14/4, ngay sau khi nắm được thông tin đầy đủ về vụ tập kích bất ngờ nhằm vào Syria của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bày tỏ sự hài lòng và ủng hộ hành động này.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chính thức về sự kiện với tinh thần ủng hộ Hoa Kỳ và các thành viên liên quân Anh, Pháp.

“Chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) hoan nghên chiến dịch nhằm gia tăng sự lên án của nhân loại đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, nghi ngờ do chính quyền Syria thực hiện” – tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay.

Mevlut Cavusoglu

Ông Mevlut Cavusoglu

Báo Hurriyet Daily News dẫn lời quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tranh thủ lên án và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Assad cho những gì đã xảy ra với người dân Syria trong suốt 7 năm qua (theo cáo buộc của Ankara và phương Tây).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.