Xã hội

Gắp đỉa trong cuống họng bệnh nhân

12/06/2015, 14:14

Tin từ BV Tai Mũi Họng TP HCM, các bác sỹ khoa Tai-Đầu-Mặt-Cổ vừa can thiệp thành công một ca bệnh hy hữu.

dia vao  co hong

Dị vật trong cuống họng của anh X.

Bệnh nhân là anh Phàng A Xừ (30 tuổi, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, thi thoảng ho ra máu và luôn có cảm giác vướng, rát ở cổ họng. Qua khai thác bệnh sử từ bác sỹ ghi nhận, trước đó khoảng 1 tháng, bệnh nhân có đi tắm suối, sau đó các cảm giác trên bắt đầu xuất hiện, tình trạng khó thở, vướng ở cổ ngày càng nặng. 

Trước đó, bệnh nhân từng đi khám ở tuyến dưới nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tại BV, sau khi nội soi vùng hạ thanh môn, bác sỹ phát hiện một con đỉa hút no máu, bám chặt vào thành họng của người bệnh. Các bác sỹ tức thời quyết định thực hiện nội soi gắp ra con đỉa với chiều dài 3 cm.

Theo BS. Hoàng Phong (BV Tai Mũi Họng), nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, đỉa suối sống trong vùng hạ thanh môn ngày càng to sẽ khiến bệnh nhân nghẽn đường thở. Mặt khác, chất chống đông từ đỉa tiết ra khi hút máu sẽ khiến máu chảy liên tục gây nghẽn khí quản, suy hô hấp, nếu kéo dài có thể dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.