Vận tải

Gia Lai: Gần 20 giờ "ép" tài xế chở quá tải lên bàn cân

28/02/2018, 16:39

Tài xế xe đầu kéo cố tình kéo dài thời gian để tránh lên bàn cân tải trọng của thanh tra giao thông....

20180228_085448

TTGT Gia Lai "trắng đêm" xử lý vụ xe tải cố tình kéo dài thời gian lên cân để kiểm tra.  Ảnh: Vĩnh Yên

Theo TTGT, Sở GTVT Gia Lai, khoảng 20h ngày 27/2, tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku (đường tránh xe tải, nối từ đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 19) phát hiện xe đầu kéo BKS: 77C-021.39 do tài xế Nguyễn Phùng Thịnh (SN 1991, trú tại xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định) điều khiển có dấu hiệu chở quá khổ quá tải đang lưu thông trên đường nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Vào thời điểm trên, tài xế cố tình không xuất trình giấy tờ và không chấp hành  yêu cầu điều khiển xe lên cân tải trọng. Tài xế cho biết, chiếc xe chở hàng từ cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tỉnh Bình Định. Lấy lý do chở chuyến hàng đầu năm, tiền công lái xe ít ỏi nên tài xế "xin phạt ở lỗi nhẹ", nhưng không được lực lượng TTGT chấp nhận nên cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian".

 TTGT Gia Lai vận động tài xế cho xe lên cân tải trọng

Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 28/2, tài xế Thịnh nổ máy ô tô đầu kéo định rời khỏi hiện trường. Tổ công tác cho rằng tài xế này có dấu hiệu bỏ chạy nên dùng xe tuần tra chặn ngay đầu xe, một xe mô tô khác của cán bộ TTGT cũng chặn ngay đường lùi của chiếc xe này.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục, tài xế xe đầu kéo mới chịu điều khiển xe lên bàn cân. Qua kiểm tra, xác định tải trọng của chiếc xe là 63 tấn, tuy nhiên, do tài xế không xuất trình giấy tờ phương tiện như đăng kiểm, đăng ký xe nên chưa thể xác định được chính xác vi phạm tải trọng.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Đăng Hưng, Chánh thanh tra Sở GTVT cho biết: “Việc các tài xế, chủ xe cố tình kéo dài thời gian lên cân và có động thái như xin xỏ, gây rối nhằm để tránh mức phạt cao đối với vi phạm quá khổ, quá tải. Hiện, lực lượng TTGT tiếp tục “chờ” chủ xe cũng như tài xế nộp đủ giấy tờ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.