Bạn cần biết

Gia tăng bệnh nhân bị kiến ba khoang đốt

20/10/2016, 09:12
image

Số bệnh nhân đến khám do nguyên nhân từ nọc độc của kiến ba khoang gây hại tăng bất thường.

1444031606-ton-thuong-da-do-kien-ba-khoang-1043
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tại các bệnh viện như: Da liễu T.Ư, Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, số bệnh nhân đến khám do nguyên nhân từ nọc độc của kiến ba khoang gây hại tăng bất thường. Được biết, đây là thời điểm kiến ba khoang sinh sản và phát triển mạnh nên nhiều bệnh viện thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân bị kiến ba khoang đốt vào khám. Điều đáng nói, việc điều trị kiến ba khoang đốt không khó nhưng nhiều người nhầm với bệnh zonan bởi các biểu hiện đau, rát, viêm da bọng nước.

Theo khuyến cáo của BS. Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai, nếu chẳng may bị kiến ba khoang đốt, cần ngay lập tức tiến hành sơ cứu bằng cách rửa vết đốt bằng cồn 70, 900, betadine. Sau đó có thể sử dụng thuốc điều trị kiến ba khoang đốt. Nếu có gặp kiến ba khoang tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp, bởi trong dịch cơ thể của kiến ba khoang có chứa pederin - một loại chất độc gây rộp, phỏng da, viêm da.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.