Chất lượng sống

Gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện vì thời tiết

17/02/2016, 18:33

Tại BV Nhi T.Ư và khoa Nhi, BV Bạch Mai, số trẻ đến khám và điều trị tăng nhanh trong hai ngày gần đây.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai
Gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện vì thời tiết (Ảnh minh họa)

Tại BV Nhi T.Ư và khoa Nhi, BV Bạch Mai, số trẻ đến khám và điều trị tăng nhanh trong hai ngày gần đây. Phần lớn trẻ mắc các bệnh về hô hấp.

Theo BS. Đỗ Mạnh Hùng, khoa Khám bệnh BV Nhi T.Ư, có ngày bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.709 trẻ, trong đó chủ yếu mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa. Đáng lưu ý là các ca nhập viện ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh mắc viêm phổi, thường trong tình trạng rất nặng. Hiện tượng này cũng được ghi nhận tại khoa Nhi, BV Bạch Mai.

BS. Hùng cho biết, thời tiết miền Bắc đang chuyển lạnh, nhưng thay đổi rất đột ngột khiến trẻ nhỏ khó thích nghi rất dễ dẫn đến nhiễm bệnh. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ chú ý ăn mặc của trẻ thích hợp với thời tiết để phòng mắc bệnh. Cần giữ ấm cho trẻ, tuy nhiên mặc ấm quá, ra nhiều mồ hôi thấm ngược lại vào cơ thể cũng gây cảm lạnh, viêm phổi. Do vậy, nên mặc nhiều lớp áo cho trẻ để dễ dàng cởi ra, mặc vào điều chỉnh theo nhiệt độ trong ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.