Thị trường

Giá vàng hôm nay 30/11/2018: Vàng lặng sóng trước cuộc gặp thượng đỉnh

30/11/2018, 06:52

Giá vàng hôm nay 30/11/2018: Giá vàng lặng sóng trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến diễn ra hôm nay.

Gia-vang- hom-nay-30-11-2018

Giá vàng thế giới lặng sóng

Mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, giá vàng thế giới tại thị trường Châu Á điều chỉnh giảm nhẹ 0,30 USD/ounce (0,02%) về 1.224,60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường Mỹ giao dịch trong biên độ rất hẹp quanh ngưỡng 1.225 USD, từ 1.221,90 – 1.229,70 USD/ounce.

Điều tích cực là ngưỡng 1.220 USD vẫn được bảo toàn và giá vàng tính trong 30 phiên giao dịch gần nhất đã chuyển từ giảm sang tăng 1 USD (0,08%).

Trong nước, sáng sớm nay, giá vàng SJC tại thị trường TPCHM được niêm yết ở mức 36,34-36,50 triệu đồng/lượng, tăng khá mạnh 50 nghìn đồng cả hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội được niêm yết 36,36-36,46 triệu đồng/lượng, tăng 40 nghìn đồng hai chiều.

Gia-vang- hom-nay-30-11-2018-lang-song-gap-thuong-

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 100 nghìn đồng

Tăng mạnh nhất là giá vàng Rồng Thăng Long với 100 nghìn đồng, kéo giá vàng thương hiệu riêng của Bảo Tín Minh Châu lên mức 34,83-35,28 triệu đồng/lượng vào sáng sớm nay.

Về giao dịch, Doji ghi nhận lượng giao dịch thị trường đã chuyển biến tích cực hơn so các phiên trước.

Trong phiên giao dịch sáng nay, dự kiến giá vàng trong nước sẽ không có biến động mạnh trừ khi giá vàng thế giới có diễn biến bất ngờ.

Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào hôm nay. Giới phân tích Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc cho phép các tàu chiến của Hải quân Mỹ, trong đó có cả tàu sân bay USS Ronald Reagan, đã cập cảng tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc sáng 21/11. Đây chính là "cành ô liu" Trung Quốc tạo dựng niềm tin với Mỹ trước cuộc gặp này.

Tuy nhiên, một động thái rất đáng chú ý gần ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 khi Tập Cận Bình đột ngột quyết định đi thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dẫn tới nghi ngờ về việc cuộc gặp sẽ bị huỷ.

Hiện thị trường đang chờ đợi các thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh này của hai nước về việc giải quyết các vấn đề căng thẳng thương mại gần đây. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.