Thị trường

Giá vàng trong nước quanh quẩn mốc 36 triệu đồng

28/06/2017, 10:29

Sáng 28/6, giá vàng trong nước vẫn quanh quẩn mốc 36 triệu đồng, thị trường mua bán trầm lắng.

King-World-News-Panic-Gold-Silver-Selling-Surprise

Giá vàng thế giới hôm nay tăng gần 2 USD so với mở cửa.

Giá vàng tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến sáng ngày 28/6 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng có giá 1.248 USD, tăng gần 2 USD so với mở cửa. 

Tại Việt Nam, giá vàng miếng trong nước sáng 28/6 của Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 36,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,33 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở cả 2 chiều so với chiều ngày 27/6. Còn Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,37 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 27/6.  

Tại Phú Quý SJC, giá vàng đang giao dịch giảm 10.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện đang đứng ở 36,25-36,32 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng ở mức 36,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,31 triệu đồng/lượng (bán ra) - giảm 10.000 đồng so với chiều qua.

Giá vàng thế giới hôm nay (28/6) dù đang đà tăng nhưng vẫn ở vùng thấp nhất 5 tuần và chưa thể bứt phá sau khi bị "dìm sâu" được cho là do nhầm lẫn tai hại.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới ngày 27/6 đã được hưởng lợi từ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen rằng bà đang theo đuổi kế hoạch nâng lãi suất một cách từ từ và lạm phát vẫn tiếp tục dưới mục tiêu của cơ quan này. 

Trước đó, giá vàng thế giới đã nằm ở vùng thấp nhất 5 tuần qua và chưa thể bứt phá dù đã có một lệnh bán lớn bất ngờ tại Mỹ hôm đầu tuần khiến giới đầu tư lo lắng.

Vàng treo ở vùng giá thấp do giới đầu tư thận trọng sau cú giảm bất ngờ tới 15 USD trong phiên đầu tuần trên thị trường Mỹ. Giới đầu tư thực sự bất ngờ sau khi một lệnh bán vàng giá thấp với khối lượng lên tới 1,8 triệu ounce tương đương 56 tấn, bị đổ bán ra tại thị trường New York. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì đây có thể là một giao dịch bị nhầm lẫn về khối lượng.

Khoảng 18.149 lô được khớp lệnh tại Sàn giao dịch hàng hóa (Comex) chỉ trong vòng 1 phút hôm thứ hai, trước khi trở lại 2.334 lô 1 giờ sau đó. Có thể một môi giới đã nhầm giữa “ounce” và “lots” (lô) khi nhập lệnh, Norman nói.

“Không ai biết vì sao, ngoài việc một ai đó vô phúc đã ấn nhầm nút”, David Govett, Trưởng bộ phận giao dịch kim loại quý tại Marex Spectron nói. Thanh khoản yếu và giao dịch tự động đã góp phần tạo ra những lần khớp lệnh như vậy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.