Điều tra

"Giải cứu" 2 nữ tiếp viên trong quán Karaoke

27/04/2015, 10:01

Ngoài hai cô gái được giải cứu, còn có bốn cô gái khác độ tuổi từ 15 đến 20 bị giam giữ tại đây.

tiep_vien
Ảnh minh họa

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết trên báo Pháp luật Tp.HCM vừa giải cứu thành công hai cô gái bị ba đối tượng khống chế, bắt giữ ép đi tiếp khách tại nhà hàng karaoke là H.N.L (20 tuổi) và N.Q.C (20 tuổi).

Trước đó, vào ngày 24/4, người dân ở xóm Mới (Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân) nghe tiếng các cô gái kêu cứu ở một ngôi nhà trong xóm.

Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc phát hiện ngoài hai cô gái trên còn có bốn cô gái khác độ tuổi từ 15 đến 20 bị giam giữ tại đây. Ngay sau đó Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối với Triệu Nguyên Tư (ngụ Hà Nội), Đỗ Kim Sơn và Lê Đức Anh (ngụ Hưng Yên).

Tại hiện trường, công an đã thu giữ hai dao bầu, bật lửa, giấy tờ do các đối tượng ép các cô gái xác nhận trộm cắp tiền, điện thoại từ 10 triệu đồng trở lên nhằm khống chế nạn nhân đi tiếp khách karaoke…

Theo Báo Thanh niên đưa tin, qua điều tra, giữa tháng 4, Tư làm quen với L. trên game. Đến 23.4, Tư lên TP.Bắc Giang đón L. rồi đưa thẳng về nhà khống chế, đe dọa, sau đó ép viết giấy thừa nhận ăn cắp 11,7 triệu đồng, buộc L. phải làm tiếp viên.

Tương tự, qua game trên mạng, C. cũng bị nhóm này lừa xuống Hà Nội, rồi khống chế, bắt giam, đe dọa phải viết giấy ăn trộm một chiếc điện thoại iPhone 6. Theo lời khai ban đầu của Tư, Anh được Tư nuôi ăn, trả lương 3 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ đưa đón L. và C. đi làm tiếp viên tại những quán karaoke có nhu cầu; còn Sơn có nhiệm vụ trông coi, quản lý L. và C., cùng nhiều cô gái khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.