Quản lý

Giải pháp xóa 10 điểm ngập trên địa bàn TP.HCM

14/05/2017, 19:05

Trong năm 2017, TP.HCM sẽ tập trung xử lý 10 điểm ngập trên địa bàn TP.

ngap-1940-0110

Năm 2017, TP.HCM sẽ tập trung xử lý 10 điểm ngập

Ngày 14/5, Sở GTVT TP.HCM cho biết trong năm 2017 có 10 điểm ngập cần khắc phục. Theo đó, có 5 điểm ngập ở trung tâm và 5 điểm ngập ngoại thành. 

Cụ thể, điểm ngập ở Gò Dầu (quận Tân Phú, đoạn ngập từ đường Bình Long đến Tân Sơn Nhì), nguyên nhân ngập là do hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp, đường trũng thấp, cục bộ. Để xử lý trước đó, Trung tâm chống ngập đã có giải pháp cấp bách như duy tu sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, đã thực hiện đấu nối cống D600 Gò Dầu vào Tân Sơn Nhì.

Về lâu dài, giải pháp căn cơ giải quyết bằng dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dầu do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư. Dự án đang được thi công, dự kiến cuối tháng 6 mới hoàn thành. 

Điểm ngập tại đường An Dương Vương, quận 8 bị ngập từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định. Nguyên nhân ngập là do chưa có hệ thống thoát nước, cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. Ngoài ra, rạch Bà Lựu bị bồi lắng nhiều làm giảm khả năng thoát nước.

Để chống ngập tạm thời, trước đó, Trung tâm chống ngập đã triển khai lắp đặt 1500m cống D300 (đoạn từ đường số 41 đến rạch Bà Lựu), đã nạo vét cục bộ rạch Bà Lựu, bơm hỗ trợ chống ngập khi có mưa triều lớn gây ngập cục bộ.

Về giải pháp lâu dài, Trung tâm đã đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (cầu Mỹ Thuận – Bến Phú Định) do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư. Hiện, dự án thi công được 70% khối lượng công trình, dự kiến sẽ hoàn thành trong 7.

Tương tự, vùng trung tâm có 7 điểm, gồm Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Hồng Bàng, Ba Vân… đang triển khai dự án chống ngập dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.