Chính trị

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

06/12/2018, 18:39

Với 22 phiếu tín nhiệm thấp, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có số phiếu loại này cao nhất.

sai-pham-nang-xu-ly-nhe-1-193536

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Chiều 6/12, trong chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Danh sách gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước vào ngày làm việc thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn được 22 phiếu tín nhiệm thấp, 9 phiếu tín nhiệm cao, đứng đầu danh sách người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất và tín nhiệm cao thấp nhất. Sau ông Hà là ông Triệu Văn Lạng, Trưởng Ban Dân tộc nhận được 12 phiếu tín nhiệm thấp, 10 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn nhận được số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 45 phiếu. Đứng thứ 2 là ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng được 40 phiếu tín nhiệm cao.

HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Đặng Thị Kiều Vân và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đặng Ân. Ông Vi Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh với 55/58 phiếu, đạt tỷ lệ 94,8%; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh với 54/58 phiếu, đạt tỷ lệ 93,1%.

Các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với ông Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nông Thanh Bình, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; bà Lê Thị Thanh Nhàn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Hứa Hải Quỳnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Đại tá Lương Đình Khải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất 

Lay phieu tin nhiem

Đại biểu bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Ảnh: T.T

Chiều 6/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Cà Mau Khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu.

Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Trương Dũng Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau với 38 phiếu tín nhiệm cao (71,69%), 13 phiếu tín nhiệm và không có tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm cao thứ hai là ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh với 37 phiếu tín nhiệm cao (69,81%).

Ba người có phiếu tín nhiệm cao thứ 3 là: ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh có cùng 36 phiếu tín nhiệm cao (67,92%).

Còn chức danh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng với 14 phiếu (26,41%).

Kế đến là ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh với 10 phiếu (18,86%).

Người có phiếu tín nhiệm thấp tiếp theo là ông Nguyên Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh với 7 phiếu tín nhiệm thấp (13,20%).

Đáng chú ý, tại Kỳ họp lần này, có 3 người không được lấy phiếu tín nhiệm là: ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, do đảm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh chưa đủ 9 tháng liên tục theo quy định.

Chủ tịch HĐND Quảng Trị đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất 

Chu- tich- HDND- Quang- Tri- dat- so- phieu- tin-

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Nam, Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 6/12

Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo kết quả được công bố, 32 chức danh đều đạt từ 80% trở lên về phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 45 phiếu (93,75% tổng số đại biểu HĐND), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,58%) và 2 phiếu tín nhiệm (chiếm 4,17 %), không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 26 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 54,17%), 17 phiếu tín nhiệm (chiếm 35,42%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,08%).

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,42%), 2 phiếu tín nhiệm (chiếm 4,17%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4,17%). Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 37 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 77,08%), 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 14,58%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,08%). Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 31 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64,58%), 14 phiếu tín nhiệm (chiếm 29,17%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người đạt số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Hồ Ngọc An, Uỷ viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Nội vụ). Ông Hồ Ngọc An đạt 18 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 37,50%), 21 phiếu tín nhiệm (chiếm 43,75 %) và số phiếu tín nhiệm thấp là 6 phiếu (chiếm 12,50%).

Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 5-8/12/2018.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị tập trung xem xét và quyết định các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, thông qua 39 báo cáo, tờ trình, quy định, kế hoạch, đề án trình kỳ họp theo luật định; lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu; kiện toàn một số chức danh do HĐND bầu; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp trình HĐND bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung…

Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, với 45/45 phiếu bầu, đạt 100%. HĐND tỉnh cũng đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Thức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghỉ hưu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.