Pháp đình

Giám đốc vu khống lãnh đạo Gia Lai lĩnh án tù

14/06/2018, 17:20

Ông Nhân dùng nhiều sim "rác" nhắn tin vào thời điểm các kỳ họp của tỉnh Gia Lai nhằm vu khống lãnh đạo...

35160564_971567666344399_2373771859779911680_n

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt ông Hồ Sỹ Nhân 12 tháng tù giam về tội "vu khống"

Ngày 14/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử ông Hồ Sỹ Nhân (SN 1968, trú tại 131, Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội danh vu khống. Ông Nhân là Giám đốc công ty Đại Phát chuyên về lĩnh vực xây dựng cơ bản. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai, tháng 6/2017, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, có văn bản gửi Tổng cục An ninh Bộ Công an và CA tỉnh Gia Lai về việc từ tháng 5/2016 đến 6/2017, về việc thường xuyên nhận tin nhắn nặc danh có nội dung xúc phạm, mạt sát các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy thời điểm hiện tại và của khóa trước.

Từ nội dung tin nhắn, sau đó, ông Hồ Phước Thành, Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) tỉnh Gia Lai đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc ông Hồ Sĩ Nhân dùng tin nhắn vu khống mình. 

Tháng 12/2017, Cơ quan công an Gia Lai tiến hành bắt khẩn cấp ông Hồ Sỹ Nhân, Giám đốc công ty Đại Phát để phục vụ điều tra về các nội dung trên. Cơ quan an ninh thu giữ nhiều thẻ sim “rác” và điện thoại của ông Nhân làm vật chứng phục vụ điều tra.

Kết quả của cuộc điều tra cho thấy, trong 2 năm (2015 -2017), ông Hồ Sĩ Nhân, Giám đốc Công ty Đại Phát đã dùng 30 sim “rác” của 4 mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone, Vietnammobiphone) để gửi các tin nhắn với nội dung tố cáo thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai. 

Quá trình điều tra, ông Nhân khai, cho rằng doanh nghiệp Đại Phát do ông làm Giám đốc làm hồ sơ, đề nghị Sở KH-ĐT xin cấp phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Pleiku nhưng bị Sở này gây khó dễ, không tham mưu UBND tỉnh cấp phép. Vì thế, ông dùng tin nhắn tố cáo Giám đốc sở KHĐT Hồ Phước Thành đến các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thời gian gửi chủ yếu diễn vào Đại hội, họp Hội đồng nhân dân tỉnh…

Những tin nhắn vu khống của ông Nhân sau đó được cơ quan chức năng xác định nội dung tố cáo không có căn cứ. Từ đó, VKSND tỉnh Gia Lai truy tố ông Nhân về tội “Vu khống” theo Điều 156, Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ông Hồ Sỹ Nhân (SN 1966, trú TP. Pleiku) về tội vu khống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.