Thế giới giao thông

Giao thông Trung Quốc “vỡ trận” vì Tết Trung thu

04/10/2017, 10:06

Trung Quốc vẫn không tránh khỏi tình cảnh tắc đường, chậm trễ tàu xe dịp Tết Trung thu năm nay.

29

Dịp nghỉ lễ Trung thu tại Trung Quốc được gọi là Tuần lễ Vàng Quốc gia

Dịp nghỉ lễ 1 tuần nhân Tết Trung thu thường được gọi là Tuần lễ vàng quốc gia của Trung Quốc. Năm nay, thời gian nghỉ lễ được tăng thêm 1 ngày vì Trung thu rơi vào ngày 4/10. Do nghỉ lễ dài hơn nên ước tính có khoảng 710 triệu lượt đi lại tới các khu vực nội địa, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Viện Du lịch Trung Quốc.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ người dân có thể chi khoảng 590 tỉ nhân dân tệ (tương đương 88,6 tỉ USD), tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với tình hình giao thông dịp lễ như: Đường sắt tăng cường thêm 569 dịch vụ, mở cửa miễn phí cho xe ô tô nhỏ di chuyển từ ngày 1-8/10. Chỉ trong 1 ngày cuối tuần qua, hàng chục triệu hành khách Trung Quốc sử dụng đường bộ, đường sắt để về nhà hoặc đi du lịch... Tại Quảng Châu, gần 200 người nhỡ máy bay vì đường đến sân bay bị tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.