Thời sự

Giật mình những ngôi nhà hình thù "kỳ dị" ở Hà Nội

09/05/2018, 16:59

Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo với hình thù "kỳ dị", ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian đô thị của Thủ đô.

Ảnh 1.2

Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện nhan nhản trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội)

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1758 về việc xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005. Theo đó, các công trình nhà đất có diện tích dưới 15m2, không hợp thửa được sẽ bị thu hồi, xử lý để phục vụ cho mục đích công cộng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nhà siêu mỏng, siêu méo, siêu nhỏ đang tồn tại nhan nhản trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Trong đó, có không ít ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, xong vẫn được chủ hộ tận dụng kinh doanh hàng quán.

Ảnh 1 (1)

Ngôi nhà số 141 có mặt tiền khoảng hơn 1m, được xây dựng khang trang trên phố Xã Đàn.

IMG_0642

Căn nhà số 15 phố Khâm Thiên không chỉ có diện tích siêu nhỏ mà còn đang trong quá trình xuống cấp nghiêm trọng.

IMG_0640

Những ngôi nhà mini và méo mó xuất hiện ngay nút giao Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên

IMG_0634

Căn nhà số 368 phố Khâm Thiên nhỏ có diện tích mặt sàn khoảng 10m2 được chủ hộ xây lên đến hơn 5 tầng để cho thuê.

IMG_0661

Ngôi nhà số 11 trên đường Võ Chí Công chỉ mỏng tựa bức tường bao của một khu chung cư hiện đại. 

IMG_0656

Cách đó không xa, ngôi nhà siêu mỏng tại số 256 đường Võ Chí Công cũng được xây dựng với kiến trúc khang trang, kiên cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.