An ninh hình sự

Giết chết người vì mâu thuẫn tranh chấp đất đồi rừng

21/05/2018, 09:26

Do mâu thuẫn nên cả nghi phạm và nạn nhân xảy ra xô xát dẫn đến hậu quả chết người.

2_BTHV

Công an Lạng Sơn tiến hành điều tra vụ án mạng (Ảnh minh họa)

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Thưởng (SN 1989, trú tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/5, ông Lưu Văn Ngọc (39 tuổi) cùng anh trai là Lưu Văn Vương (42 tuổi, cùng trú tại thôn Bản Đảy) lên khu vực đồi Thâm Cùng thì gặp Lưu Văn Thưởng cũng có mặt.

Do đã có mâu thuẫn về tranh chấp đất đồi rừng từ trước nên cả hai bên  xảy ra xô xát. Lúc này, đối tượng Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ, còn ông Vương bị chém trọng thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.