An ninh hình sự

Giết em trai vì nghi trộm chuối ở Tiền Giang

26/05/2016, 17:33
image

Người đàn ông 64 tuổi ở Tiền Giang đã giết em trai vì nghi nạn nhân trộm chuối xanh để nhậu.

chuoi 6

Người đàn ông 64 tuổi ở Tiền Giang đã giết em trai vì nghi nạn nhân trộm chuối xanh để nhậu. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 26/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị này đang tạm giữ ông Trần Văn Vân (64 tuổi, Mỹ Lương, Cái Bè) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng chính là em trai của ông Vân tên Trần Văn Út (43 tuổi, trú địa chỉ trên), tờ Dân Việt đưa tin.

Điều tra ban đầu cho thấy, sáng 25/5, ông Vân phát hiện buồng chuối trong vườn bị bẻ mất mấy quả. Thấy em trai đang nhậu với bạn, ông Vân liền sang truy vấn.

Sau đó, hai anh em ông Vân xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, ông Vân chạy về nhà lấy dao sang đâm em trai.

Ông Út được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Khám nghiệm cho thấy, ông Út bị đâm thấu ngực, thủng phối và tử vong do mất máu cấp, theo Tiền Phong.

Được biết, nạn nhân không có công ăn việc làm nhưng thường xuyên nhậu nhẹt.

 (Nguồn: ANTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.