Pháp đình

Giết người vì không can được xô xát

23/06/2015, 14:24

Tức giận vì can ngăn mà còn bị đánh, Ký dùng mảnh vỡ kính đâm chồng chị T.H. tử vong.

IMG_3315
Trương Viết Ký sau phiên tòa.

Ngày 23/6, TAND TP HCM đã mở phiên tòa lưu động tại phường Đông Hưng Thuận (Quận 12) xử phạt Trương Viết Ký (SN 1983, quê Đồng Nai) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chị P.T. (là bạn gái của Ký) và chị T.H. cùng thuê phòng trọ tại phường Đông Hưng Thuận  (quận 12, TP HCM) để sinh sống. Khoảng 23h15 đêm 15/10/2014, Ký gọi diện thoại cho bạn gái thì biết chị T.H. đang cãi nhau và xảy ra xô xát với chồng nên chạy xe đến can ngăn.

Khi đến phòng trọ, Ký vào can ngăn thì bị chồng chị T.H. dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt làm chảy máu. Tức giận, Ký ra trước nhà trọ đập vỡ hồ cá bằng kính rồi dùng mảnh kính vỡ vào đâm chồng chị T.H. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Ký kêu mọi người đưa chồng chị T.H. đi bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Ký cũng bị bắt ngay sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.