Pháp đình

Giết người yêu vì một tin nhắn lạ

23/03/2015, 16:22

Ngó thấy tin nhắn của người yêu có nội dung "hẹn gặp nhau chỗ cũ", Quang đã nổi cơn ghen chém chết nạn nhân.

DSC06055
                                       Bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 23/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quang (SN 1971, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ con nhưng Quang vẫn có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Kim Ánh (SN 1982, ngụ huyện Cửu Vân, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 17h ngày 31/3/2013, Quang đến tiệm cắt tóc của chị Ánh để chở chị Ánh đi chơi. Đến khoảng 21h, cả hai cùng quay về tiệm cắt tóc của chị Ánh xem tivi và “quan hệ” với nhau. Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy điện thoại của Ánh có tin nhắn, Quang lén nhìn và thấy có nội dung “hẹn gặp nhau chỗ cũ” nên ghen tức, cự cãi với Ánh.

Trong lúc cãi nhau, Quang dùng tay tát vào mặt Ánh khiến cị Ánh tức giận, ngồi dậy dùng kéo đâm vào ngực Quang gây sây sát nhẹ. Lúc này, Quang giật kéo ném xuống đất và tiếp tục tát vào mặt Ánh. Tức giận, Ánh lấy một con dao định chém Quang nhưng bị Quang đẩy ra. Không dừng lại ở đó, Quang lấy một con dao khác và một tuýt sắt đánh, chém nhiều nhát khiến chị Ánh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang dùng dao tự tử nhưng được được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.