Du lịch

Giờ khởi hành, lộ trình, giá vé buýt đường sông TP.HCM mới nhất

27/08/2018, 14:24

Thông tin chi tiết về giờ khởi hành, lộ trình, giá vé buýt đường sông tại TP.HCM mới nhất.

30726251_449637635455762_2912345439069803471_n

Thông tin chi tiết về giờ khởi hành, lộ trình, giá vé buýt đường sông tại TP. HCM mới nhất

Tuyến buýt đường sông đầu tiên tại TP.HCM đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2017. Tuyến buýt xuất phát từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn đến khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức).

Tuyến buýt đường sông số 1 có 3 tàu buýt, mỗi tàu 75 chỗ ngồi. Hiện có 5 bến được đưa vào hoạt động bao gồm: Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và Linh Đông.

Giá vé của buýt đường sông là đồng giá 15.000 đồng/vé. Tổng chiều dài tuyến 10,8 km, thời gian hành trình của mỗi tuyến sẽ vào khoảng 30 phút; mỗi tàu cập bến đón - trả khách giới hạn trong khoảng 3 phút.

Lộ trình buýt sông

buýt duong song

Hành trình và giờ khởi hành buýt đường sống TP.HCM

Bắt đầu từ bến số 1 Bạch Đằng, quận 1 → bến số 2 Sài Gòn Pearl , quận Bình Thạnh → bến số 3, Bình An, quận 2 → bến số 4, Thảo Điền, quận 2 → bến số 5, Tầm Vu, quận Bình Thạnh → bến số 6, Thanh Đa, quận Bình Thạnh → bến số 7, Bình Triệu, quận Thủ Đức → bến số 8, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức → bến số 9, Bình Quới, quận Thủ Đức.

Lịch trình tuyến buýt sông số 1 như sau: Chuyến đầu tiên xuất phát từ 6h30, chuyến cuối cùng 19h30. Một ngày có 12 chuyến (lượt đi 6 chuyến, lượt về 6 chuyến), mỗi tàu trả khách trong 3 phút. Mỗi chuyến cách nhau 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng… tùy thời điểm.

buýt duong song 2

Lộ trình buýt sông trên bản đồ

Lịch trình xe điện kết nối với buýt sông

Để thuận tiện việc di chuyển cho hành khách đi buýt sông, TP.HCM có 3 tuyến xe điện kết nối đường bộ với đường thủy đến các địa điểm: Chợ Bến Thành, Nhà hát TP, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, một số khách sạn lớn, Q.2, ...

Tuyến xe điện 1: Bến Bạch Đằng → Hai Bà Trưng→ Đông Du → Mạc Thị Bưởi → Công trường Lam Sơn → Lê Lợi → Nguyễn Huệ → Lê Thánh Tôn → Phạm Hồng Thái → Phạm Ngũ Lão → Phó Đức Chính → Nguyễn Công Trứ → Tôn Thất Đạm → Võ Văn Kiệt → Bến Nguyễn Thái Bình → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Huệ → Công trường Mê Linh → Bến Bạch Đằng.

Tuyến xe điện 2: Bến Bình An (quận 2) → Đường số 20 → Trần Não → Đường song hành xa lộ Hà Nội (tòa nhà Parkson Cantavil)→ Pháp viện Minh Đăng Quang → Mai Chí Thọ → Đường Đông Tây (khu đô thị An Phú) → Đường số 24 → Đường song hành xã lộ Hà Nội → Trần Não → Đường số 20 → Bến Bình An.

Tuyến xe điện số 3: Bến Thảo Điền → Đường 66 → Nguyễn Văn Hưởng → Thảo Điền → Xuân Thủy → Nguyễn Văn Hưởng → Đường 66 → bến Thảo Điền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.