Thế giới giao thông

GM, Ford cắt giảm sản xuất ô tô tại Nga

25/08/2014, 09:21

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine dẫn tới việc Mỹ và EU áp đặt một số lệnh trừng phạt thương mại đối với Nga, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước này.

TIN LIÊN QUAN

 

img

Mới đây nhất, hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới General Motors (GM) bắt đầu thực hiện kế hoạch cắt giảm sản xuất. Theo đó, bắt đầu từ ngày 22/8, GM ngừng sản xuất ô tô tại nhà máy của hãng đặt tại TP St. Petersburg cho đến ngày 12/9 đồng thời có kế hoạch ngừng thêm ba nhà máy nữa sau ngày 27/10 - đại diện của GM Nico Schmidt cho biết.

Hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Detroit này sẽ chỉ sản xuất ô tô ở Nga trong 4 ngày của tháng 9 và 8 ngày của tháng 10.

Ngoài ra, hãng Ford Motor Co. (F) cũng cắt giảm tổng khoản đầu tư xuống còn 329 triệu USD trong quý II vào nhà máy liên doanh với OAO Sollers của Nga. Trước đó, trong kế hoạch tháng 4, hãng này dự kiến sẽ cắt giảm 950 nhân viên tại hai nhà máy sản xuất ở Nga.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.