An ninh hình sự

Hà Nội: 9X đầu trần chạy ngược chiều, tông gãy chân CSCĐ

21/03/2017, 11:28
image

Bị tổ công tác 141 dừng xe, Dũng không chấp hành mà cho xe đâm thẳng khiến 1 chiến sĩ CSCĐ gục xuống.

đâm cảnh sát cơ động

Hiện trường vụ CSCĐ bị tông gãy chân. 

Sáng ngày 21/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, Trung đoàn đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh và lao xe đâm gãy chân một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Trước đó, đêm ngày 20/3, tổ công tác đặc biệt Y2/141- Công an Hà Nội  làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ- Phố Huế, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Cùng với các lực lượng khác, có 3 chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động gồm Thượng sỹ Nguyễn Tài Quyết, Thượng sỹ Nguyễn Thế Vũ và Thiếu uý Bùi Xuân Hoài.

Trong đó, Thượng sỹ Quyết được phân công ứng trực tại chốt B (chốt chống quay đầu). Đến khoảng 23h10 đêm cùng ngày, Thượng sỹ Quyết nhận được bộ đàm từ chốt A thông báo có 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave không đội MBH chạy với tốc độ cao, lạng lách.

Khi phát hiện tổ công tác, 2 thanh niên nói trên đã cho xe máy quay đầu bỏ chạy ngược chiều đường Phố Huế. Khi Thượng sỹ Quyết ra hiệu lệnh dừng xe, 2 nam thanh niên không chấp hành mà cho xe đâm thẳng vào người khiến anh ngã văng xuống đường.

Hậu quả, Thượng sỹ Quyết bị gãy xương mác bàn chân trái, gãy ngón tay giữa bàn tay trái, hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay thời điểm xảy ra sự việc, 2 đối tượng lao xe vào cảnh sát đã bị khống chế, đưa về chốt của tổ công tác. Danh tính của 2 đối tượng được xác định Tô Ngọc Dũng (SN 1997, trú tại ngõ 18, phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) và Trần Ngọc Tùng (SN 1997, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.