An ninh hình sự

Hà Nội: Bắt khẩn cấp hai đối tượng che biển số xe đi cướp

02/01/2017, 18:19
image

Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng đã sử dụng túi nilon che kín biển số xe để đi cướp giật tài sản.

photo-0-1483338432688

Hai đối tượng và tang vật

Ngày 2/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin trên tờ Công an nhân dân cho hay, hai đối tượng là Đoàn Văn Lợi (28 tuổi) và Nguyễn Đức Minh (28 tuổi) cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/11, sau khi đi chơi điện tử về, Lợi rủ Minh đi cướp giật tài sản. Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng đã sử dụng túi nilon che kín biển số xe, tờ Công lý cho biết thêm.

Khoảng 5h10 phút cùng ngày, Lợi và Minh đèo nhau trên xe máy theo hướng từ bến xe Giáp Bát lên, khi tới gần Bệnh viện Bạch Mai, cả hai đã áp sát, cướp giật túi xách của chị Tô Thị Việt Hương, (trú tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Bên trong túi xách của chị Hương có 1 điện thoại iPhone 7 và khoảng 1 triệu đồng tiền mặt.

Đến ngày 28/12, tại khu vực đường Tân Mai hướng về hồ Đền Lừ 3, Lợi một mình cướp giật của chị Nguyễn Thị Thùy Linh, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội 1 chiếc túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 và 1 điện thoại Samsung J7 cùng 400 ngàn đồng tiền mặt.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.