Pháp luật

Hà Nội: Đổ thuốc độc vào bể nước nhà bạn gái rồi bỏ trốn

25/04/2017, 07:31

Thanh niên mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt của công nhân, nơi bạn gái cũ sống rồi bỏ trốn.

do-thuoc-doc_BDGX

Thanh niên mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt của công nhân, nơi bạn gái cũ sống rồi bỏ trốn. Ảnh PLO

Theo Vnexpress, ngày 24/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi, trú tại Lâm Thao, Phú Thọ) về hành vi "giết người".

Trước đó, vào ngày 22/12/2014, Dũng mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt của công nhân, nơi bạn gái cũ sống rồi quay về Hà Nam. Lý do được Dũng đưa ra là vì bạn gái đem lòng yêu thanh niên kém 8 tuổi. Giữa tháng 10/2014, trong cuộc nói chuyện "tay ba", giữa Dũng và thanh niên này xảy ra ẩu đả tại nơi làm việc. Sau lần đó, Dũng bị cho nghỉ việc và đem lòng thù hận.

Cũng theo báo Pháp luật TP. HCM, trên đường bỏ trốn, Dũng điện thoại khuyến cáo cô gái không nên dùng nước trong bể. Ngay sau đó, Dũng bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Với cáo buộc Giết người, cấp sơ thẩm tuyên phạt Dũng 12 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, xét thấy bị cáo ăn năn, hành vi của Dũng đã bị ngăn chặn kịp thời nên tòa tuyên giảm xuống còn 11 năm tù.

Xem thêm video Dùng gậy đánh người sau va chạm giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.