• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội gồng mình chống ùn tắc cận Tết

02/02/2018, 07:13

Chỉ hơn 7h sáng, trời rét buốt nhưng chiến sĩ gồm: CSGT, CSCĐ, TTGT, CSTT... được huy động phân luồng giao thông.

12

Lượng phương tiện tăng cao khiến lực lượng CSGT Hà Nội rất vất vả bảo đảm TTATGT (Chụp trên phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) - Ảnh: Khánh Linh

Càng những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông càng tăng cao gây áp lực lớn cho hạ tầng giao thông. Các lực lượng chức năng như: CSGT, TTGT, CSTT... phải gồng mình điều tiết nhằm kéo giảm ùn tắc.

Liên ngành hợp sức phân luồng, điều tiết giao thông

Sáng 30/1, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên nhiều tuyến đường trong giờ cao điểm, tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, người xe ken đặc, nhiều thời điểm nhích từng mét. Các lực lượng liên ngành được huy động tối đa ở các nút giao, điểm đen ùn tắc để phân luồng, giải tỏa.

Chỉ hơn 7h sáng, trời rét buốt nhưng 8 chiến sĩ gồm: CSGT, CSCĐ, TTGT, CSTT... được huy động phân luồng giao thông tại ngã ba Trần Phú - Chiến Thắng (Hà Đông, Hà Nội). Thời điểm có mặt, PV ghi nhận 8 chiến sĩ được chia ra nhiều hướng đường để phân luồng, điều tiết cho hợp lý. Nhiều phương tiện cố ý chen lấn lên phía trước khiến các lực lượng rất vất vả, liên tục phải dùng gậy, dùng tay, thổi còi để phân luồng. Một vài phương tiện còn cố tình di chuyển không theo sự hướng dẫn của CSGT và TTGT, khiến các lực lượng liên ngành phải di chuyển, ngăn phương tiện vi phạm.

"Nguyên nhân dẫn tới ùn tắc trên địa bàn Hà Nội chủ yếu do sự mất cân đối giữa phương tiện giao thông cá nhân với tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng giao thông thi công kéo dài chiếm nhiều diện tích đường giao thông. Lực lượng CSGT, TTGT vẫn là chủ lực phân luồng để giảm ùn tắc. Về lâu dài, Hà Nội cần tính đến các phương án khác thay vì dựa vào con người như hiện nay để hiệu quả hơn."

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
giảng viên trường Đại học GTVT

Chị Nguyễn Thị Huyền (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy gần đây dù lượng người đi trên đường lớn nhưng không ùn tắc lâu như trước. Nút giao Trần Phú - Chiến Thắng là điểm đen ùn tắc nhưng cũng nhanh chóng được giải tỏa sau khoảng 5-10 phút”.

Chiều 30/1, PV có mặt tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, ở nút giao này có 4 CSGT, 2 TTGT, 2 CSCĐ chia ra các hướng “căng mình” phân luồng. Chịu trách nhiệm phân luồng tại hướng Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, một chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 đã chỉ huy hướng dẫn người tham gia giao thông đi theo đúng đèn tín hiệu. Tuy nhiên, khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, CSGT yêu cầu các hương tiện dừng lại, một vài phương tiện không chấp hành đã được CSGT đưa vào xử lý.

Thiếu úy Trịnh Tiến Thành, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết, nút Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết rất hay xảy ra ùn tắc, có nguyên nhân từ việc các phương tiện không chấp hành theo đèn tín hiệu, khi đèn chuyển đỏ vẫn cố di chuyển, trong khi phía khác đang đèn xanh, dẫn đến chồng lấn, ùn tắc liên tục. Do vậy, vào giờ cao điểm các lực lượng phải có mặt điều tiết, phân luồng liên tục để giải tỏa ùn tắc.

Tại lối lên đường vành đai 3 đối diện số 289 Khuất Duy Tiến cũng là điểm thường xuyên ùn tắc. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhờ có sự phân luồng, điều tiết của các lực lượng liên ngành, tình trạng ùn tắc giảm rõ rệt. Trong giờ cao điểm chiều 30/1, các phương tiện lưu thông qua nút giao Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long xuất hiện ùn ứ kéo dài. Tuy nhiên, ngay sau đó tại lối lên đường vành đai 3, hai chiến sĩ CSGT Đội 6 liên tục phân luồng, điều tiết nên chỉ khoảng vài phút, dòng phương tiện đã nhanh chóng di chuyển được.

Huy động tổng lực giải tỏa ùn tắc cuối năm

Trao đổi với Báo Giao thông, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết, để đảm bảo chống ùn tắc những ngày cận Tết, Phòng Thanh tra đã bố trí, huy động 71 đồng chí trong một ca trực tại 66 vị trí, chốt thường xuyên ùn tắc, giao trách nhiệm cho các đội trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Hải, lực lượng thanh tra được tăng cường tối đa để phối hợp liên ngành hướng dẫn, phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các điểm ùn tắc giao thông như: Các nút giao trọng điểm, cổng trường học, khu chợ, bến xe, bệnh viện, các nút giao chưa có đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn.

Ông Tưởng Đỗ Hiển, Đội phó Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai cho biết, hiện đội đã phân công mỗi tổ công tác có trung bình từ 2-3 đồng chí Thanh tra GTVT phối hợp với các lực lượng liên ngành cắm chốt, vào các giờ cao điểm tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi. “Hàng ngày, các thanh tra viên sẽ báo về chỉ huy đội tình hình ùn tắc từng nút giao. Nếu nút nào ùn tắc quá tải sẽ bổ sung thêm người”, ông Hiển nói.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT dịp Tết sắt tới. Theo đó, bắt đầu từ ngày 19/10/2017 đến hết tháng 2/2018, 100% cán bộ, chiến sĩ các đội tuần tra thuộc Phòng CSGT sẽ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT trong giờ cao điểm (sáng từ 6h30 8h30, chiều từ 16h-19h30).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.