An ninh hình sự

Hà Nội: Kiểm tra giấy tờ, phát hiện xe gian

20/02/2017, 09:12
image

Tại Công an phường Trúc Bạch, chị Hưng cho biết chiếc xe trên bị kẻ gian lấy trộm cách đây 5 năm.

phát hiện xe gian

Chị Hưng vui mừng nhận lại chiếc xe đã mất trộm 5 năm.

Chiều 19/2 trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm thủ tục bàn giao chiếc xe máy mất trộm 5 năm cho chị Nguyễn Thị Hưng (SN 1976, ở 556 đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, sáng 18/2, Tổ công tác Đội CSGT số 2 gồm: Đại úy Trần Văn Công, Thượng úy Nguyễn Ngọc Khương và Thượng úy Chu Mạnh Dũng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Yên Phụ, quận Ba Đình phát hiện anh Nguyễn Văn Hằng (SN 1965, ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy BKS 30K9-7672 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Lúc này, anh Hằng xuất trình giấy tờ xe máy BKS 30K9-7672. Tuy nhiên, giấy tờ này lập tức bị “lật tẩy”, bởi trên giấy đăng kí ghi địa chỉ 112 Hoàng Cầu, quận Hoàn Kiếm, trong khi địa chỉ 112 Hoàng Cầu thực chất thuộc quận Đống Đa. Đồng thời, giấy phép này còn ghi người cấp là... chỉ huy phòng CSGT đường thủy. Anh Hằng trình bày, chiếc xe trên của người quen mua hộ, do không hiểu biết về pháp luật nên anh không biết là xe gian.

Xác minh nóng, tổ công tác xác định chiếc xe trên là tang vật của vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, BKS 30M2-0445. Chủ nhân thực sự của chiếc xe là chị Nguyễn Thị Hưng (SN 1976, ở 556 đường Bưởi, Hà Nội). Sau đó, CSGT đã liên hệ với chị Hưng và mời chị đến Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình để làm thủ tục nhận lại phương tiện. Tại Công an phường Trúc Bạch, chị Hưng cho biết chiếc xe trên bị kẻ gian lấy trộm cách đây 5 năm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.