An ninh hình sự

Hà Nội: Mới ra tù lại bị tóm vì đi xe gian

31/07/2017, 11:25

Không đội MBH bị 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện chiếc xe người này sử dụng là xe gian.

20524129_1999275720307869_1396891272_o

Đối tượng Hoàng Lam Sơn cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 31/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Quách Thanh Hội, Đội phó Đội CSGT số 7, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội cho biết: Tổ Y14 vừa bàn giao Hoàng Lam Sơn (SN 1977, ở tổ 19 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ

Trước đó, chiều ngày 30/7 Tổ Y14 làm nhiệm vụ tại Ngã tư Tố Hữu- Vạn Phúc thuộc địa bàn quận Hà Đông. Đến 16h30, tổ Y14 phát hiện Sơn điều khiển xe máy Yamaha mang BKS 29U2-2032 vi phạm không đội MBH, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại chốt Y14, cảnh sát nghi biển số xe 29U2-2032 biển giả, tra cứu xác minh nhanh số khung, số máy ra xe biển số tỉnh Phú Thọ, chủ xe mang tên chị Phạm Thị Hoà ở tổ 8 Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

“Công an phường Trưng Vương trao đổi với chị Hoà, chị Hoà cho biết chiếc xe trên chị bị mất cách đây 8 năm. Theo đó, cơ quan công an yêu cầu chị mang giấy tờ xuống Hà Nội để làm thủ tục nhận lại phương tiện”- Trung tá Hội nói và cho biết: Sau đó, tổ Y14 đã đưa Hoàng Lam Sơn cùng phương tiện về bàn giao cho công an phường Vạn Phúc quận Hà Đông để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại trụ sơ cơ quan công an, Hoàng Lam Sơn khai nhận có 2 tiền án, 1 tiền sự và mới ra tù được mấy hôm về tội mua bán ma tuý trái phép.

Công an phường Vạn Phúc đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.