Hạ tầng

Hà Nội tháo dỡ cầu vượt đi bộ trên đường Nguyễn Trãi

28/04/2015, 19:33

Thời gian tháo dỡ từ ngày 29/4 đến hết 31/5 để phục vụ lao dầm dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

du an cat linh
Việc tháo dỡ cầu vượt đi bộ để phục vụ công tác lao lắp dầm trước cửa Đại học Quốc gia trên đường Nguyễn Trãi

Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Lê Văn Dương vừa cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 này, các đơn vị thi công trên toàn dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông vẫn tiếp tục làm việc bình thường để bám sát tiến độ đề ra theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.

“Để phục vụ việc lao lắp dầm dự án thi công, chúng tôi phối hợp với Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội sẽ tháo dỡ tạm thời cầu đi bộ Nguyễn Trãi 2 đoạn trước cổng trường Đại học KHXH&NV - ĐH Quốc Gia trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Thời gian tháo dỡ từ ngày 29/4 đến hết ngày 31/5. Chúng tôi rất mong người dân thông cảm vì sự bất tiện này" – ông Dương nói.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội cũng có văn bản số 2197/VP-XDGT giao Ban Quản lý dự án đường sắt chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất phương án di chuyển tạm cầu đi bộ tại Km 4 + 680.

Sở GTVT Hà Nội cũng có văn bản chấp thuận việc tháo dỡ cầu đi bộ phục vụ thi công lao dầm trước cổng Đại học Quốc Gia, cũng như thống nhất phương án rào chắn và phân luồng giao thông tháo dỡ cầu đi bộ Nguyễn Trãi 2 phục vụ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Đến nay, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã lao lắp được khoảng 400 phiến dầm trên tổng số hơn 800 phiến. 7/12 nhà ga bắt đầu thi công kết cấu phần trên, 5/12 ga đang thi công kết cấu phần dưới.

Mới đây nhất, đốt dầm cầu sông Nhuệ đã được hợp long. Đây đã từng được coi là một trong những điểm găng của dự án này. Dự kiến đến ngày 15/5 bắt đầu thi công lao dầm dọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.