Thời sự

Đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

22/01/2019, 19:33

Đêm Giao thừa Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó có 6 trận địa pháo tầm cao.

img
Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Đó là thông tin được bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 22/1.

Theo đó, trong đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó có 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp với thời lượng 15 phút (từ 00h00 đến 00h15 ngày 4/2/2019).

6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao bao gồm các địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thành Tích, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và Thành cổ Sơn Tây.

Bên cạnh đó, 24 điểm bắn tầm thấp gồm: hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, Trung tâm thương mại Vincom, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Cầu Giấy, UBND huyện Mê Linh, sân vận động Quảng Oai….

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến đường, phố chính và các khu vực trung tâm thành phố thông qua hệ thống các cụm panô cố định tại khu vực nội thành, cửa ngõ Thủ đô; thi công các cụm mô hình, biểu tượng tại một số đảo giao thông, các quảng trường lớn; trang trí băng rôn dọc các tuyến phố chính.

Thành phố sẽ trang trí chiếu sáng trên 10 tuyến đường trung tâm gồm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học; triển khai lắp cổng vòm tại đường Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt, thành phố tổ chức triển lãm tranh, ảnh; các đêm tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Tiếp nối thành công trong năm 2018, trong dịp Tết Nguyên đán, TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng trong 2 ngày 16 và 17-2 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại hồ Tây; tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào” tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác; tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa điểm công cộng trên địa bàn quận, huyện, thị xã phục vụ nhân dân.

img

Tết Nguyên đán 2019: Cách làm mứt dừa dẻo ngon tại nhà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.