Chất lượng sống

Hà Tĩnh: Gà 4 chân thu hút người xem

18/09/2014, 15:13

Người dân xã An Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang ngày ngày kéo nhau đến nhà anh Trần Văn Hội, chị Hồ Thị Lục để "chiêm ngưỡng" chú gà lạ có tới 4 chân.

Người dân xã An Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang ngày ngày kéo nhau đến nhà anh Trần Văn Hội, chị Hồ Thị Lục để “chiêm ngưỡng” chú gà lạ có tới 4 chân.

Con gà có 4 chân của nhà anh Hội (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)
Con gà có 4 chân của nhà anh Hội (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)

Theo anh Hội, cách đây chừng 2 tháng, con gà mái trong chuồng đẻ ra một lứa trứng, sau đấy chúng tôi cho ấp để nhân rộng số đàn gà trong chuồng. Khi gà con mới nở, gia đình không để ý, nhưng gần 2 tháng nay thì phát hiện trong đàn gà con đó có 1 con gà có tới 4 chân.

Đến nay con gà 4 chân này đã nặng gần 1kg, nhưng không phân biệt được gà trống hay gà mái do đầu thì giống gà trống, còn thân thì giống gà mái.

Con gà 4 chân sau 2 tháng tuổi đã nặng gần 1kg
Con gà 4 chân sau 2 tháng tuổi đã nặng gần 1kg

Chuyện gia cầm có 3 chân, 4 chân không phải là chuyện hiếm, nhưng ở Hà Tĩnh thì có lẽ đây là con gà có 4 chân đầu tiên.

Mặc dù có nhiều người đến trả giá rất cao để mua con gà 4 chân, nhưng vợ chồng anh Hội, chị Lục quyết không bán vì thấy nó vẫn ăn uống, khỏe mạnh bình thường như những con gà cùng lứa.

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.