Thời sự

Hà Tĩnh:Dự án xử lý rác 53 tỷ đồng “đắp chiếu” sau 2 năm

16/07/2017, 13:05

Sau 2 năm đưa vào sử dụng, Dự án Xử lý rác thải huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có vốn đầu tư...

16

Nhà điều hành Dự án Xử lý rác thải huyện Lộc Hà không một bóng người

Tan hoang sau 2 năm hoạt động

Chiều 7/7, có mặt tại Dự án Xử lý rác thải huyện Lộc Hà (nằm ở khu vực xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), PV ghi nhận, dù đang trong giờ hành chính nhưng toàn bộ các phòng ở khu điều hành đều khóa trái cửa. Xe chuyên dụng chở rác nằm im lìm trong kho, phía ngoài bệ cân điện tử cũng phơi mưa, nắng nên đang có dấu hiệu xuống cấp… Ngoại trừ vài người dân nghèo nhặt nhạnh những thứ rác có giá trị, còn lại tất cả đều vắng tanh. Hạng mục mái taluy bảo vệ ở góc phía Đông bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn bị vỡ, sụp xuống dài cả chục mét mới được nhà thầu vá lại; Dãy tường ngăn trong khuôn viên sân cũng hư hỏng hoàn toàn. Bể lắng nước thải nhiều điểm bị nứt nẻ, có điểm cỏ bụi mọc lên làm bung cả lớp bê tông lớn…

Chia sẻ với PV, một số người dân lân cận cho hay: Công trình mới đi vào hoạt động được thời gian ngắn nhưng nhiều thiết bị, hạng mục đã hư hỏng. Mái taluy mới sửa chữa được vài hôm, còn bể lắng vẫn bỏ đó. Đáng nói, trước đây, có thời gian nước thải từ dự án xả ra sông, cá chết, dân kêu nhiều quá nên huyện đã cho bịt lại.

Theo tìm hiểu, Dự án Xử lý rác thải huyện Lộc Hà được UBND huyện Lộc Hà đầu tư xây dựng từ năm 2014. Công trình gồm các hạng mục: Hố chôn lấp rác, hố chứa nước rỉ rác, hồ sinh học, hệ thống cấp nước, bãi phân loại rác, bãi chứa đất phủ rác, đường giao thông nội bộ, mái taluy, xe chở rác, nhà làm việc… Công trình do Công ty CP Xây dựng Liên Minh (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) thi công trên diện tích 5ha với tổng số vốn 53 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2015, sau đó được bổ sung thêm phần ốp bê tông vào mái taluy bảo vệ.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý, sử dụng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà (đại diện chủ đầu tư) thừa nhận thực trạng xuống cấp, hư hỏng của Dự án Xử lý rác thải huyện là có thực. Hiện tại, đoàn liên ngành do Sở Xây dựng Hà Tĩnh chủ trì đang kiểm tra dự án, đến ngày 5/7 sẽ có kết luận cuối cùng. Cũng theo ông Trường, sau khi tiếp nhận thông tin mái taluy bảo vệ bị hư hỏng, đơn vị đã cho nhà thầu khắc phục. Mái taluy này nằm ngoài hàng rào nên không ảnh hưởng đến hoạt động của bãi rác. Còn bể lắng bị nứt nẻ, hư hỏng, đơn vị vẫn chưa nắm được, sẽ cho kiểm tra lại. “Dự án đã hết hạn bảo hành (từ tháng 1/2015), nên những hư hỏng, xuống cấp trên thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành (tức Ban Quản lý Cụm công nghiệp Lộc Hà - PV)”, ông Trường lý giải. Liên quan đến xe chuyên dụng được đầu tư 1,4 tỷ đồng đang “đắp chiếu” trong kho, ông Trường giải thích: Xe chuyên dụng có nhiệm vụ vận chuyển rác từ thị trấn Lộc Hà ra bãi xử lý. Tuy nhiên, đề án xây dựng thị trấn bị dừng lại nên xe vẫn bỏ không. “Huyện thừa nhận trách nhiệm gây lãng phí trong vấn đề này”, ông Trường nói.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng ban Quản lý Cụm công nghiệp Lộc Hà (đơn vị quản lý, vận hành), đây là công trình công ích, kinh phí hạn hẹp nên hiện chỉ 1 người quản lý và 1 bảo vệ. Cán bộ quản lý thì không bắt buộc phải ở đó 24/24h, nên nhà điều hành được khóa lại, còn bảo vệ là người địa phương nên có thể lúc PV đến họ về nhà (!?). “Hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt cho một công ty xây dựng khu xử lý rác thải rộng 15ha, bao trùm luôn cả khu xử lý rác thải của huyện. Dự án phục vụ công tác thu gom rác cho toàn khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Công ty đã tiến hành đền bù để GPMB, nên huyện vẫn đang chờ để xem xét hướng giải quyết, khắc phục những bất cập trong bãi rác của huyện”, ông Dũng cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.