Chất lượng sống

Hai bé trai đuối nước tử vong trong ao nhà

08/05/2018, 07:15

Một đám bạn học rủ nhau xuống ao tắm và đã có hai bé trai đuối nước tử vong thương tâm ngay ao nhà

duoi-nuoc
Mới đầu hè nhưng đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Ngày 8/5, UBND xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, Bắc Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong ngay trong ao nhà.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/5, tại ao nhà anh Hà Văn Hà ở thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), các cháu Hà Văn Mạnh (SN 2006, con trai anh Hà) và Hà Văn Tuyến (SN 2006, nhà ở thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái) và một số bạn học xuống ao tắm.

Khi xuống ao, cháu Hà và cháu Mạnh trượt chân, đuối nước và tử vong.

Mới đợt nắng nóng đầu hè, nhưng đã liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước tử vong. Vào khoảng 16h30 ngày 6/5, tại Bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, 6 cháu nhỏ xuống ngầm tràn Bản Chuồng chơi đùa. Do chưa biết bơi, hai cháu Hoàng Quang Huy (5 tuổi) và cháu Hoàng Vân Phi (4 tuổi) bị chết đuối.

Đầu giờ chiều ngày 7/5, khi một nhóm 8 học sinh trường THCS Long Phước ra khu vực bờ sông Đồng Nai nằm trên đường số 5 (thuộc phường Long Phước, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh) để chơi thì cũng hai em trượt chân, đuối nước, tử vong.

Lúc 15 giờ ngày 6/5, một nhóm thanh niên ra kênh thủy lợi Phước Hòa, đoạn qua địa bàn xã Đức Lập Thượng để tắm. Trong lúc tắm, đùa giỡn với nhau, một người trong nhóm bị nước cuốn trôi thấy vậy nên hai người bạn chung nhóm tên Lê Kim Ánh Dương (20 tuổi) và Trần Huy Hoàng (23 tuổi), cùng ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa lao ra cứu nhưng lại bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.