Xã hội

Hai cha con tử vong thương tâm dưới hố hầm cầu đào dở

24/04/2018, 14:46

Người nhà tá hoả khi phát hiện hai cha con tử vong dưới hố hầm cầu đang đào dang dở...

20180424_104004

Khu vực gần hiện trường vụ hai cha con tử vong dưới hầm cầu

Sáng ngày 24/4, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng công an xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai cha con tử vong dưới hầm cầu khi đang thi công dang dở.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Mười (SN 1969) và con trai Nguyễn Thanh Sang (SN 1991). “Gia đình ông Mười làm nghề thu mua cá biển tươi rồi hấp mang bán. Do đó, lượng nước thải trong quá trình sản xuất loại cá hấp này đổ ra nhiều, gần đây hầm rút chứa nước thải đã đầy nên ông Mười và anh Sang tiến hành đào thêm một hầm rút nước thải bên cạnh hầm rút cũ”, ông Thắng thông tin.

Khoảng 18h ngày 23/4, gia đình ông Mười phát hiện hai cha con nằm bất động dưới hố hầm cầu vừa mới đào xong nên hô hoán mọi người và trình báo công an. “Quá trình khám nghiệm chúng tôi phát hiện tường của hầm cầu bên cạnh bị đục thủng một lỗ. Mùi khí thải thoát ra khoảng 10m, sau nhiều giờ vẫn rất khó chịu. Có thể khí độc phụt ra từ hầm cầu bên cạnh đã làm hai cha con ông Mười tử vong”, ông Thắng cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan công an TP. Pleiku tiến hành điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.