Pháp luật

Hai mẹ con bị cứa cổ tại phòng trọ ở Bình Dương

11/01/2017, 06:52
image

Hai mẹ con bị cứa cổ trong phòng trọ tại Bình Dương giữa ban ngày, con 8 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

binh-duong

Ảnh minh họa.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nghi vấn vụ án giết người xảy ra tại phòng trọ ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) khiến hai mẹ con thương vong, tin tức trên VOV.

Danh tính nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi), ngụ tại Long An.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một số người sống gần khu trọ nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Trang nên chạy đến thì hoảng hốt phát hiện chị Trang đang ôm vết thương bị cắt sâu ở vùng cổ.

Con trai chị Trang mới 8 tháng tuổi cũng bị một vết cắt sâu trên cổ và được phát hiện tử vong ngay tại hiện trường.

Người mẹ sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Xem thêm video:

Theo báo Công lý, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nghi vấn là vụ giết người, cướp tài sản khi phát hiện phòng trọ bị lục tung.

Bên cạnh đó, một số tài sản trong nhà cũng bị mất như nhẫn cưới, khoảng 10 triệu đồng, máy tính bảng...

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng chị Trang vừa đến thuê nhà ở chưa lâu. Hàng ngày người chồng đi làm công nhân, còn chị vợ ở nhà chăm sóc con.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.