Xã hội

Hai người bị thương sau tiếng nổ lớn tại công trình hồ Bún Xáng

10/12/2018, 14:07

Tiếng nổ lớn phát ra từ lớp đất xúc lên làm 2 người tại công trình bị thương, phải đưa đi cấp cứu

 

9

Hiện trường vụ việc

Khoảng 8h30 ngày 10/12, tại công trình thi công bờ kè Hồ Bún Xáng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)- khu vực giáp ranh với ký túc xá khu B trường Đại học Cần Thơ bất ngờ xảy ra vụ nổ làm 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi tài xế Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) điều khiển xe cuốc thi công công trình thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ lớp đất đang xúc làm mặt kính phía dưới xe cuốc của anh Tính bị vỡ, văng tung toé.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Liêm (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, giám sát công trình) đang đứng gần đó nghe điện thoại nên bị mảnh vỡ của kính ghim trúng vào đùi.

IMG_1841

Lực lượng quân sự và Công an TP Cần Thơ nhanh chóng xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Đồng thời, tài xế Nguyễn Hồng Điểu (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đang điều khiển một xe cuốc khác cùng thi công công trình, sau tiếng nổ bị đất văng vào mặt, ngất xỉu.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an và quân sự đã phong toả hiện trường. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng làm rõ. Nhiều khả năng, vụ nổ là do bom mìn còn sót lại bị công nhân trong lúc thi công đào trúng.

Theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (gọi tắt là ODA)- Chủ đầu tư dự án Công trình hồ Bún Xáng cho biết, trước khi tiến hành thực hiện thi công công trình, đơn vị đã cho thực hiện việc rà soát bom mìn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban đã cử người đến bệnh viện thăm hỏi và bước đầu đã có hỗ trợ cho những người bị thương.

Được biết, anh Tính và anh Liêm đã xuất viện.

Hiện lực lượng chức năng đang xác định loại chất gây nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.