Hạ tầng

Hải Phòng chuẩn bị khởi công cầu vượt sông Thái Bình

23/04/2019, 15:26

Đây là cây cầu thứ 2 được xây dựng trên tuyến đường bộ ven biển nối thành phố Hải Phòng với tỉnh Thái Bình.

img
Phối cảnh cầu vượt sông Thái Bình

Sở GTVT Hải Phòng cho biết, hiện nay các đơn vị thi công hoàn thành tập kết vật liệu, huy động thiết bị và nguồn nhân lực chuẩn bị khởi công cầu vượt sông Thái Bình vào cuối tháng 4/2019.

Cầu vượt sông Thái Bình được xây dựng ở hạ lưu sông, nối huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) với huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). Cầu dài hơn 1 km, khổ thông thuyền cao 7 m, rộng 40 m đáp ứng theo cấp sông trung ương quản lý, được phê duyệt theo quy hoạch của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Dự kiến, cây cầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua Hải Phòng và tỉnh Thái Bình dài 29,7 km đường bộ (20,782km thuộc địa bàn TP Hải Phòng và 8,925km thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình).

Trên đoạn tuyến Hải Phòng - Thái Bình sẽ có 8 cây cầu được xây dựng. Trong đó, có 2 cây cầu lớn nhất là cầu vượt qua sông Văn Úc dài gần 2km và cầu vượt sông Thái Bình dài hơn 1km.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng và 8,9 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình do thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, khởi công ngày 13/5/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.