Điều tra

Hải Phòng: Điều tra "quan xã" bán đất nông nghiệp làm đất ở

20/08/2018, 08:20

Các cơ quan chức năng Hải Phòng liên tiếp nhận được đơn kiến nghị của người dân xã Hữu Bằng về những khuất tất

22

Hàng chục nghìn mét vuông đất ở thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng bị chính quyền lấy cho doanh nghiệp thuê

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đang tiến hành điều tra những sai phạm trong quản lý đất đai, thu chi tài chính xảy ra tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, trong đó có việc lãnh đạo xã này qua các thời kỳ cho thuê chuyển nhượng đất nông nghiệp một cách vô tội vạ.

Theo phản ánh của người dân thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng, sau khi có Luật Đất đai năm 1993, việc chia cấp, giao quyền sử dụng đất ruộng cho hộ nông dân được tiến hành ở nhiều địa phương, trong đó có xã Hữu Bằng. Toàn thôn Kim Đới 2 có diện tích 69 ha được cắt lại 5%, tương đương 3,45ha dành cho nhu cầu công ích của xã, còn lại chia đều cho 1.150 nhân khẩu, mỗi khẩu 600m2 đất ruộng để phục vụ sản xuất.

Đến năm 2004, thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, ông Đặng Văn Tính, lúc này đang là Chủ nhiệm HTX, Bí thư Chi bộ thôn Kim Đới 2 đã chỉ đạo cắt bớt của mỗi khẩu trong thôn gần 100m2 với lý do làm đường giao thông nông thôn. Tổng diện tích ruộng của người dân bị cắt bớt là 115.000m2.

Nghĩ rằng việc thu hồi đất là để đầu tư hạ tầng nông thôn, người dân không ai thắc mắc. Những năm đầu, diện tích trên cho một số hộ gia đình có con nhỏ sinh sau năm 1993 mượn để canh tác. Đến năm 2008, UBND xã thu hồi lại toàn bộ diện tích đất trên và giao lại cho một số thân nhân lãnh đạo xã như ông Ngô Văn Khoản (em ruột ông Ngô Trọng Khôi, Trưởng ban Tài chính xã, hiện là Phó chủ tịch xã Hữu Bằng); Nguyễn Văn Bộ (em trai ông Nguyễn Văn Hướng, nguyên Chủ tịch xã); Nguyễn Thị Khuyên (con gái ông Nguyễn Huy Viết, nguyên Trưởng Ban Địa chính xã); Ngô Văn Toán (em họ ông Nguyễn Trọng Khôi, Phó chủ tịch xã); Đặng Văn Chiều (chú họ ông Đặng Văn Tình, Bí thư Chi bộ thôn Kim Đới 2) thuê để nuôi trồng thủy sản.

Đến năm 2017, ông Đặng Văn Chiều đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích trên cho ông Phạm Văn Lành (trú quận Lê Chân, Hải Phòng) thuê. Để hợp thức hóa diện tích đất chiếm của dân cho doanh nghiệp thuê, UBND xã Hữu Bằng đã tham mưu để UBND huyện Kiến Thụy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lành. Không dừng lại, huyện Kiến Thụy tiếp tục cho ông Lành thuê trên 23.000m2; cho ông Nguyễn Văn Luân thuê 3.296m2 đất 5% của thôn Kim Đới 2 để mở trang trại chăn nuôi. Tổng diện tích đất huyện Kiến Thụy cho ông lành và ông Luân thuê là trên 46.000m2, trong đó đất 5% của UBND xã quản lý là 26.475m2, còn lại là đất 95% đã lấy của dân.

Người dân nhiều lần đề nghị xã Hữu Bằng và huyện Kiến Thụy trả lại đất sản xuất nông nghiệp mà chính quyền tự ý lấy của dân cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê. Tuy nhiên, xã và huyện nhiều lần viện cớ khác nhau không giải quyết.

Không chỉ có vậy, các “quan xã” Hữu Bằng còn tự tiện bán hàng nghìn mét vuông đất cho hàng chục hộ dân có nhu cầu làm nhà ở mà không theo một quy trình thủ tục nào. Hiện nay, hầu hết các diện tích đất trên đã được xây nhà kiên cố nhưng không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.