Xã hội

Hải Phòng: Đua thuyền rồng trên biển, 1 người tử vong

10/02/2019, 19:33

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển diễn ra trong điều kiện sóng biển quá lớn khiến thuyền bị lật, 1 vận động viên tử vong.

img
Thuyền rồng bị chìm tại lễ hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn

Ngày 10/2, đại diện UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xác nhận tại lễ hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn xảy ra sự cố khiến 1 vận động viên đua thuyền rồng tử vong.

Trước đó, ngày 9/2 vận động viên đua thuyền rồng Bùi Xuân Khuê (36 tuổi) qua đời sau khi được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Lễ tang anh Khuê được UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng), phường Minh Đức cử hành vào sáng 10/2.

Anh Khuê gặp nạn khi cùng đồng đội tham gia giải bơi thuyền rồng truyền thống trên biển do UBND quận Đồ Sơn tổ chức ngày 8/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán).

Theo các nhân chứng, hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn năm 2019 diễn ra trong điều kiện biển có sóng to, gió lớn. Đội đua thuyền rồng phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) bị sóng lớn đánh lật thuyền, anh Khuê ngã xuống biển, bị thuyền văng vào đầu gây chấn thương sọ não. Dù được đồng đội đưa về cấp cứu nhưng anh Khuê đã tử vong vào ngày 9/2.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Lễ hội đua thuyền rồng là lễ hội truyền thống của quận Đồ Sơn, đây là sự cố chưa từng xảy ra tại hội thi .Quận cùng phường lo toàn bộ viện phí, chi phí mai táng và sau đó giao UBND phường Minh Đức trích kinh phí hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống cho vợ và 2 con nhỏ của nạn nhân.

Hội đua thuyền rồng Đồ Sơn là lễ hội dân gian. Mỗi đội đua có 25 vận động viên, thường đại diện cho một phường, tranh tài trên đường đua dài 3 km trên biển Đồ Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.