An ninh hình sự

Hải Phòng: Hai anh em ruột đâm tử vong hàng xóm

25/01/2015, 12:03

Thấy ông Thao và ông Bồng gục xuống vũng máu, hai anh em Minh và Sáng mới lạnh lùng bỏ đi.

an-mang
Ông Nguyễn Đức Thao tử vong do những cú đâm chí mạng 

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 22h ngày 23/1, hai đối tượng Trần Văn Sáng (30 tuổi) và Trần Văn Minh (36 tuổi), cùng trú tại Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng bất ngờ sang nhà ông Nguyễn Đức Thao (SN 1962, là hàng xóm ngay bên cạnh) và yêu cầu nhà ông Thao phải mở cửa.

Bà Ng. (vợ ông Thao) ra mở cửa thì bị Sáng và Minh chửi bới. Khi bà Ng. phản ứng lại thì bị một trong hai đối tượng trên tát vào mặt.

Thấy vậy, ông Thao trong nhà chạy ra nói chuyện thì bị đối tượng Sáng cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực. Không kịp phản ứng sau những nhát đâm kinh hoàng, ông Thao gục xuống ngay lập tức. Người nhà ông Thao thấy vậy đã tri hô, kêu cứu.

Khi nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Đức Bồng, anh trai ông Thao chạy sang. Thấy em trai bị đâm nhiều nhát dao, ông Bồng liền lao vào đẩy Minh ra, đồng thời ôm lấy Sáng. Lúc này, ông Bồng cũng bị một trong hai đối tượng đâm một nhát dao hiểm vào phía sau gáy khiến ông gục tại chỗ.

Thấy ông Thao và ông Bồng gục xuống vũng máu, hai anh em Minh và Sáng mới lạnh lùng bỏ đi. Ngay khi nhận được tin báo, công an thị trấn Trường Sơn và công an huyện An Lão đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân Nguyễn Đức Thao đã tử vong tại chỗ, nạn nhân Nguyễn Đức Bồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng Sáng đã bỏ đi khỏi nhà ngay sau đó. Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ án mạng trên.

Cường Nguyễn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.